Vận chuyển trái phép 2.999 tấn quặng titan qua biên giới

Thứ Sáu, 28/05/2010, 16:41
Lê Ngọc Côi đã thông đồng với Nguyễn Hoài Phương,và Nguyễn Kim Bằng, mua 2.999 tấn quặng titan thô . Sau đó, các bị can đã thuê tàu Hải Đông 27 do Vũ Văn Thế điều khiển chở hàng từ cảng Qui Nhơn (Bình Định) đến bán tại Khâm Châu, Trung Quốc.

Ngày 26/5, cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Kim Bằng, 41 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Trình Nguyễn, Bình Định; Vũ Văn Thế, 47 tuổi, thuyền trưởng tàu Hải Đông 27, thuộc Công ty TNHH Hải Đông, Hải Phòng và Lê Ngọc Côi, 50 tuổi, hành nghề phiên dịch tự do, trú tại số 11, đường Bãi Sậy, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Trước đó, Lê Ngọc Côi đã thông đồng với Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Kim Bằng, Giám đốc Công ty cổ phần Trình Nguyễn, ký hợp đồng mua 2.999 tấn quặng titan thô của Công ty COVI, Bình Định. Sau đó, các bị can đã thuê tàu Hải Đông 27 do Vũ Văn Thế điều khiển chở hàng từ cảng Qui Nhơn (Bình Định) đến bán tại Khâm Châu, Trung Quốc. Khi quay về cảng Hải Phòng, tàu Hải Đông 27 đã bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ

Quốc Phòng
.
.
.