Vận chuyển hơn 95kg vật phẩm chế tác từ ngà voi

Thứ Năm, 14/02/2013, 10:31
Đến ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Mạnh Hùng, 29 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, xuất khẩu lao động tại Angola về hành vi "vận chuyển hàng cấm" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (khu vực phía Nam) đã phối hợp với Đội kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội - Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh kiểm tra 7 kiện hành lý ký gửi của 3 hành khách Lê Quốc Khánh, Phạm Hồng Thắng và Phạm Mạnh Hùng, cùng đi trên chuyến bay VN1178 từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong số 7 kiện hành lý nêu trên, có 3 kiện hành lý bên trong chứa 95,2kg vật phẩm chế tác từ ngà voi có nguồn gốc từ châu Phi, gồm các loại như: khúc hình trụ, vòng đeo tay và thẻ đũa hình trụ...

Số vật phẩm này không được khai báo Hải quan, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận của Hùng, số vật phẩm làm từ ngà voi bị thu giữ nêu trên do Hùng vận chuyển thuê cho một người Việt Nam đang sinh sống tại Angola. Để vận chuyển số hàng này về Việt Nam, Hùng đã nhờ Phạm Hồng Thắng, Lê Quốc Khánh bay cùng chuyến(Thắng là người quen của Hùng, Khánh là bạn của Thắng) đứng tên ký gửi số hành lý trên để chuyển ra Hà Nội.

Hành vi vận chuyển vật phẩm chế tác từ ngà voi của Hùng là vi phạm công ước quốc tế về cấm buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và các văn bản pháp luật của nhà nước ta xác định ngà voi thuộc nhóm 1B về động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và nghiêm cấm vận chuyển, chế biến, quảng cáo, kinh doanh, sử dụng, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu...

Đào Minh Khoa
.
.
.