Vận chuyển 551 kg tê tê trên xe biển giả

Thứ Sáu, 22/09/2006, 13:43

Kiểm tra 3 xe ôtô, lực lượng Công an đã thu giữ 100 con tê tê, nặng 551 kg và 10 BKS xe ôtô giả (loại BKS Quân đội, loại BKS xanh, loại BKS trắng).

Lúc 9h30' ngày 21/9, tổ TTKS CSGT Trạm Quán Trữ đang làm nhiệm vụ trên QL10 (khu vực thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) phát hiện 2 ôtô loại 4 chỗ ngồi mang BKS 31A - 1658 và 31A - 2768 (theo hướng Thái Bình đi Hải Phòng) đang chạy quá tốc độ. Khi tổ TTKS ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì cả 2 xe đều quay đầu, rẽ ngang theo đường số 17.

Thấy có biểu hiện khả nghi, tổ TTKS tiến hành truy đuổi 2 xe trên. Đến địa phận xã Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo), phát hiện xe 31A - 1658, lái xe và một người khác đã bỏ chạy, chỉ còn một người ngồi trên xe là Nguyễn Đức Tiến (43 tuổi, ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tiếp tục truy đuổi xe 31A - 2768 đến khu vực cầu Hàn (Vĩnh Bảo) phát hiện xe này đã được đổi BKS 37L-4258 và đi cùng xe 12 chỗ ngồi BKS 29K - 0841. Khi tổ TTKS đến nơi, các đối tượng đều đã bỏ trốn, duy nhất còn lại trên xe 37L - 4258 là Lê Ngọc Dũng, (35 tuổi, ở xóm 8, Nghĩa Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Tiến, Dũng và 3 xe ôtô trên đã được đưa về Công an huyện Vĩnh Bảo để kiểm tra. Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ 100 con tê tê, nặng 551 kg và 10 BKS xe ôtô giả (loại BKS Quân đội, loại BKS xanh, loại BKS trắng).

Hiện CATP Hải Phòng đang tạm giữ người cùng các tang vật để điều tra làm rõ đường dây buôn bán động vật quý hiếm này

M.H.
.
.
.