Truy tố 8 bị can trong vụ lừa đảo tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Thứ Sáu, 25/08/2006, 08:11

Ngày 24/8, Viện KSND tối cao đã hoàn tất việc tống đạt cáo trạng, truy tố 8 bị can sai phạm tại Trung tâm Xuất khẩu - Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam.

Theo đó, các bị can nguyên là cán bộ Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, gồm: Lê Hòa Bình, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Thủy sản Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm xuất khẩu; Phan Xuân Luận nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thông tin dịch vụ thương mại quảng cáo; Nguyễn Phương Hoa nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Xuất khẩu; Đặng Thị Trần Châu nguyên cán bộ kinh doanh Trung tâm Xuất khẩu, cùng với 4 bị can khác là: Tô Hoàng Thái Lâm nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hồng Lâm Phát; Bùi Thị Minh Thư; Tô Chỉnh Nguyên và Vương Xuân Phát cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, lợi dụng sơ hở trong chính sách hoàn thuế VAT, Lê Hòa Bình cùng với các bị can trên đã dùng thủ đoạn gian dối kê khai khống doanh số mua bán để yêu cầu Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho hoàn thuế trên 3 tỉ đồng.

Trong số các cán bộ của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, người hưởng lợi nhiều nhất là Lê Hòa Bình với số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi này lại tiếp tay cho nhiều đối tượng và công ty ngoài xã hội hưởng lợi hàng trăm triệu đồng

PV
.
.
.