Trục xuất 9 công dân Trung Quốc thu mua nội tạng trái phép

Thứ Ba, 25/09/2012, 16:11
Liên quan đến việc thu mua nội tạng động vật tại Việt Nam, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, đồng thời buộc 9 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CA quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết: Công an quận vừa phát hiện 9 công dân người Trung Quốc, gồm: Zou Qiang (1995, số Hộ chiếu E03038109), Zheng Cong Yang (1979. E03742697), Lou Gao Jun (1968, E01775707), Cheng Xu Hong (1965, E03038107), Xie Zu Yong(1966, E03038105), He Yong (1974, E02902232), Zuo Qian Cai (1970, E03038108), Jiang Hong Ying (1970, E02902231, thị thực đều có giá trị từ ngày 11/9 đến 11/12/2012 và Lun Xian Rong(1971, G52928053, thị thực có giá trị từ 3/8 đến 3/11), hoạt động thu mua nội tạng động vật (lòng lợn) tại các lò mổ trên địa bàn quận. Hiện CA quận Liên Chiểu đã chuyển 9 đối tượng cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC), CATP để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Một số đối tượng người Trung Quốc thu mua lòng lợn trái phép trên địa bàn bị lực lượng CA Đà Nẵng phát hiện và xử lý.

Theo khai nhận của các đối tượng tại cơ quan Công an thì ngày 14/9, các đối tượng trên đến thâu mua lòng lợn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì bị cơ quan công an phát hiện.

Trong 3 ngày, chúng mua được hơn 500kg lòng lợn, sau đó ướp một số gia vị cho vào thùng xốp để vận chuyển bằng ô tô để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đồng thời, 9 đối tượng này khai nhận đã vào Việt Nam 2 năm nay để hoạt động thu mua lòng lợn ở các tỉnh miền Trung mỗi tháng hơn 5 tấn để đưa về Trung Quốc tiêu thụ cho đến khi bị lực lượng CA quận Liên Chiểu phát hiện và bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Huỳnh Kim Kỳ, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Xuất nhập cảnh cho biết: “Đây không chỉ là vụ việc các đối tượng người nước ngoài vi phạm Luật pháp Việt Nam khi vào kinh doanh trái phép mà còn cho thấy sự lỏng lẻo của các cơ quan chức năng như: Quản lý thị trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm… ở các địa phương đã buông lỏng quản lý, để các đối tượng người nước ngoài vi phạm hằng năm trời mà không phát hiện và xử lý, điều đó có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường…”.

Vào ngày 24/9, Phòng Xuất nhập cảnh cũng đã đề xuất xử phạt các đối tượng về “Hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại”, theo NĐ 73/NĐ/2010-CP quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và Trật tự an toàn xã hội, đồng thời buộc 9 đối tượng xuất cảnh khỏi Việt Nam

H.Thu
.
.
.