Kiên Giang:

Triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn

Thứ Tư, 29/12/2004, 07:19
Hàng trăm máy ôtô được nhập lậu và hợp thức hoá bằng giấy tờ Hải quan giả, Hơn 2.500 ti vi các loại và gần 300 máy lạnh nhập lậu. Đây là 2 đường dây buôn lậu vừa bị Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV Công an tỉnh Kiên Giang, triệt phá.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CSĐTTP về TTQLKT&CV) Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an thị xã Rạch Giá bắt quả tang Trần Văn Sử (37 tuổi) ngụ ấp Thới Bình An, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ mang theo trên người 1 bộ số để đóng số máy và 1 bộ hồ sơ hải quan giả để hợp thức hóa máy xe ôtô cải tiến thành máy thủy động cơ.

Bước đầu, Trần Văn Sử thừa nhận: Bộ đóng số và giấy tờ hải quan giả trên được Nguyễn Văn Thiện (Tư Thổ) (54 tuổi) ngụ tổ 3, ấp Tân Phú, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ thuê đi giao cho một số người ở Kiên Giang, cứ mỗi bộ được trả công 100.000 đồng.

Cùng ngày, lực lượng Công an Kiên Giang tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Thiện, thu nhiều giấy tờ, dụng cụ làm con dấu giả, 8 con dấu tên, chức danh và nhiều bộ đục số máy.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Thiện khai nhận, từ đầu năm 2002, nắm được nhu cầu của một số ngư dân muốn mua máy tàu thuyền với giá rẻ, một số đối tượng đã qua Campuchia mua máy ô tô mới hoặc đã qua sử dụng về bán lại.

Để hợp thức số máy này, Thiện đục lại số cũ và làm hồ sơ hải quan giả. Mỗi máy ô tô hiệu HINO 10 sau khi đục lại số và làm giấy tờ giả được bán với giá từ 220 - 280 triệu đồng. Đồng thời Thiện đã bán 52 bộ hồ sơ hải quan giả để hợp thức hóa máy xe ô tô cũ cải tiến thành máy thủy động cơ cho một số đối tượng với giá 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện Phạm Quốc Vương, tại 38 Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, thị xã Rạch Giá đã mua 6 máy ô tô hiệu HINO ở Campuchia, hắn đã mua 4 bộ hải quan giả của Thiện để hợp thức hoá bán cho người tiêu dùng.

Tại cơ sở do Trần Tòng Thương làm chủ ở 1156 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thị xã Rạch Giá, cơ quan Công an phát hiện 11 máy thủy các loại, 4 lốc máy HINO và một số phụ tùng máy không nguồn gốc, Thương thừa nhận đã mua 6 bộ hồ sơ giả của Thiện để hợp thức 6 máy bán cho người tiêu dùng.

Ngày 20/11, trên khu vực biển thuộc địa bàn huyện Kiên Lương, Phòng CSĐTTP về TTQLKT&CV đã bắt quả tang các đối tượng: Phạm Văn Kim, Lê Tấn Lạc, Phạm Văn Tám và Lê Ngọc Thống đang điều khiển ghe máy vận chuyển 30 tivi đã qua sử dụng, 32 bộ máy lạnh hiệu Panasonic, Toshiba. Các đối tượng khai nhận là người vận chuyển hàng cho Phạm Văn Kim.

Phạm Văn Kim thừa nhận: Tháng 11/2003, Kim có mua một ghe khoảng 6 tấn để nhận vận chuyển hàng điện tử, điện máy nhập lậu cho Lê Quốc Chuyện, ngụ TP. Cà Mau, Huỳnh Đình Chương, ngụ Tp.HCM từ biên giới Campuchia khu vực biển Mũi Nai, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến Cà Mau, tiền công vận chuyển cho mỗi tivi loại lớn 100.000 đồng và tivi loại nhỏ là 50.000 đồng, còn máy lạnh mỗi bộ là 400.000 đồng.

Chỉ tính từ tháng 11/2003 cho đến ngày bị bắt, Kim đã vận chuyển cho Chuyện trên 2.520 tivi các loại và cho Chương trên 280 bộ máy lạnh. Địa điểm giao hàng cho Chuyện và Chương tại kho sắt phế liệu ở Cà Mau.

Từ lời khai của Kim, cùng ngày lực lượng Công an tiến hành bắt khám xét khẩn cấp các đối tượng Lê Quốc Chuyện, Huỳnh Đình Chương, thu giữ trên 36 triệu đồng, 30 bóng đèn hình tivi, 20 tivi, 20 đầu đĩa, 1 xe Honda và một số tài liệu có liên quan

Công Trình
.
.
.