Triệt phá cơ sở đóng gói, tiêu thụ bột ngọt giả

Thứ Năm, 27/03/2014, 15:22
Chính mua bột ngọt không rõ nguồn gốc, đường cát và bột ngọt Saji thật đem về trộn với nhau rồi cho vào bao bì nhãn hiệu Saji đóng gói để bán.

Ngày 27/3, Công an phường 2 (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Lê Trung Chính (35 tuổi, ngụ khóm 2, phường 2) đang thực hiện hành vi đóng gói bột ngọt nhãn hiệu Saji do đối tượng làm giả tại nhà.

Tiến hành kiểm tra nơi ở đối tượng, lực lượng thu giữ một 25kg bao bột ngọt ghi hiệu Veyu, 88 gói (loại 500g) bột ngọt hiệu Saji và nhiều phương tiện, dụng cụ đóng gói bột ngọt giả.

Lê Trung Chính cùng số bột ngọt bị bắt giữ.

Khi được đưa về trụ sở làm việc, đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu bột ngọt không rõ nguồn gốc, đường cát và bột ngọt Saji thật đem về trộn lẫn với nhau. Sau đó, cho vào bao bì nhãn hiệu Saji đóng gói và đem bán tại các tiệm tạp hóa. Từ đầu tháng 3/2014 đến nay, Chính đã bán được 75kg bột ngọt giả thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật

Huy Vũ
.
.
.