Trên 3.000 mặt hàng giảm giá trước và sau Tết

Thứ Bảy, 11/02/2012, 14:49
Hệ thống siêu thị Co.op Mart và Co.op Food (TP HCM) đã thực hiện giảm giá từ 5 – 50% với trên 3.000 mặt hàng dịp trước và sau Tết.

Báo cáo về tình hình cung cấp hàng hóa, giá cả thị trường TP HCM dịp trước và sau Tết với Thành ủy - UBND thành phố vào ngày 9/2 vừa qua, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Lượng hàng hóa cung ứng trong dịp Tết tăng gấp 3 – 4 lần so với ngày thường và nhiều hơn năm trước 20 – 30%.

Đặc biệt, 90 – 95% hàng hóa bày bán trong các siêu thị là hàng nội; hàng ngoại nhập về các chợ truyền thống cũng giảm mạnh. Ngay trong những ngày cận Tết kéo dài đến hết mùng 5 Tết, dù lượng hàng hóa tiêu thụ tăng mạnh, nhưng Visan và hệ thống siêu thị Co.op Mart vẫn thực hiện giảm giá đồng loạt 10 ngàn đồng/sản phẩm đối với tất cả các mặt hàng tham gia bình ổn. Giá gạo, dầu ăn… cũng được Satra, Saigon Food giảm giá 500 – 1.000 đồng/kg hoặc lít.

Ngoài ra, hệ thống siêu thị Co.op Mart và Co.op Food còn thực hiện giảm giá từ 5 – 50% với trên 3.000 mặt hàng dịp trước và sau Tết. Theo đánh giá của bà Đào, hiệu quả từ việc quyết liệt triển khai bán hàng bình ổn, năm nay là năm đầu tiên TP HCM thay đổi được tập quán giá cả leo thang dịp Tết và góp phần kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng của thành phố chỉ tăng 0,89% trong tháng 1

Đ.T.
.
.
.