Trà sữa trân châu làm từ thực phẩm Trung Quốc

Thứ Năm, 19/06/2014, 08:26
Ngày 18/6, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa thu giữ tại 2 cửa hàng trà sữa trân châu một lượng lớn thực phẩm dùng vào việc pha chế có nguồn từ Trung Quốc.

Tại cửa hàng trà sữa trân châu Hạ Long II, ở 98 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, do ông Trần Thế Lực làm chủ và cửa hàng trà sữa trân châu III của bà Tống Thị Sâm, 28 tuổi, đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định, lực lượng Công an đã thu giữ một lượng lớn thực phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc không có giấy tờ kiểm tra an toàn thực phẩm, chuyên dùng để pha chế trà sữa trân châu.

Qua kiểm tra có 36 hộp bột ngô, 170 gói hồng trà, 31 hộp tạo hương liệu dạng bột, 11 gói cà phê dạng bột, 9 chai tạo hương liệu dạng nước, 2 chai dầu thơm, 2 hộp thạch, 3 lọ hương hoa quả, 15 chai siro các loại.

Cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng trà sữa trân châu vi phạm.

Việc dùng các loại thực phẩm có xuất xứ Trung Quốc để pha chế trà sữa trân châu mà không qua kiểm tra an toàn thực phẩm luôn tiềm ẩn nguy ảnh huởng đến sức khỏe của mọi người

Nguyễn Khánh
.
.
.