Tp.HCM: Thị trường hoá chất đang “ngoài vùng phủ sóng”

Thứ Năm, 08/09/2005, 09:09

Trên thị trường có loại hoá mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm, đồ uống… nào thì chợ Kim Biên có bán sản phẩm cùng loại, hoặc hương liệu, bột màu… để chế biến ra sản phẩm đó.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Tp. Hồ Chí Minh: hóa chất đủ loại dùng cho nhiều ngành công nghiệp và chế biến thực phẩm được bán tại chợ Kim Biên (quận 5) thường được đóng gói sang ra từ bao, thùng lớn, không ghi nhãn hiệu, xuất xứ… Người kinh doanh còn giới thiệu để bán cả loại hóa chất chỉ dùng trong công nghiệp cho người mua để chế biến thực phẩm, gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo quy chế ghi nhãn hàng hoá, sản phẩm lưu thông trên thị trường phải đáp ứng đủ 8 nội dung như: tên sản phẩm, thành phần, trọng lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, địa chỉ sản xuất…Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các loại hoá chất bày bán tại khu vực chợ Kim Biên đều không tuân thủ các điều kiện bắt buộc như trên.

Và gần như trên thị trường có loại hoá mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm, đồ uống… nào thì chợ Kim Biên có bán sản phẩm cùng loại, hoặc hương liệu, bột màu… để chế biến ra sản phẩm đó. Có điều, những sản phẩm bán tại chợ Kim Biên được sang chiết nhỏ lẻ từ những thùng phuy, bao tải… đựng hoá chất ra những can nhựa, keo nhựa đã xỉn màu, đặt dưới nền đất ẩm ướt, nhếch nhác rất mất vệ sinh.

Bên ngoài bao bì, không có một thông tin nào từ nhà sản xuất, phần lớn chủ kinh doanh tự viết lên đó tên các loại sản phẩm, kể cả những nhãn hiệu cao cấp của các tập đoàn nước ngoài như: Dầu gội Kao, Clear, Sunsilk, Pantene đến các loại hương sử dụng trong chế biến đồ uống: Cà phê Pháp, cà phê Đức, cà phê chồn, hương bạc hà, xá xị, đào, dâu, táo, nho, lê…

Phần lớn các loại hoá chất bày bán tại chợ Kim Biên là hàng ngoại nhập, giá cả chỉ khoảng một nửa so với mặt hàng cùng loại. Có lẽ, do giá mềm, đa dạng chủng loại, đặc biệt là cung cấp đủ số lượng lớn theo yêu cầu của khách hàng nên chợ Kim Biên không chỉ có khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh mà khách hàng tại các tỉnh cũng đổ về đây đóng hàng.

Chủ một cửa hàng kinh doanh hoá chất ở chợ Kim Biên cho biết: Giá bèo như vậy do phần lớn ở đây là hàng nhập lậu, không đóng thuế, không bao bì, tất cả các chi phí này được tính trong giá thành. Nhưng còn chất lượng sản phẩm? Mặc dù các chủ cửa hàng khi bán cho người tiêu dùng đều khẳng định chất lượng thật 100%, nhưng liệu các sản phẩm trên không có các thông tin về nhãn hàng hoá như xuất xứ, thành phần, thời hạn sử dụng… của sản phẩm thì liệu người tiêu dùng biết tin vào đâu?

Mới đây, khi kiểm tra cửa hàng Minh Phát (38 Kim Biên, phường 13, quận 5) do bà Chu Thị Muối làm chủ kinh doanh, QLTT Tp. Hồ Chí Minh đã phát hiện tại đây đang kinh doanh hoá chất ngoại nhập không hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra thu giữ 65 chai hương liệu cà phê PCC (450ml/chai) do Thái Lan sản xuất, 68 lọ bột màu (0,5kg/lọ) do Pháp sản xuất và hàng trăm bịch màu các loại.

Trên thực tế, thị trường hoá chất (chủ yếu ở chợ Kim Biên) tại Tp. Hồ Chí Minh gần như bị thả nổi, trong khi đây là mặt hàng nếu sử dụng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng

Thúy Hà
.
.
.