Tp. Hồ Chí Minh: Bắt tên lừa đảo ngân hàng

Thứ Sáu, 20/05/2005, 08:20
Ngày 16/5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ tên Phạm Minh Mạnh 26 tuổi, khi hắn lần về nhà ở ấp Chợ, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2004, Mạnh theo làm phụ xế cho anh Nguyễn Hữu Tài, 31 tuổi, trước đây là lái xe của Công ty TNHH Thành Công, trú tại Tp. Biên Hòa. Ngày 13/4, Mạnh rủ Lầu Duy Khánh ghé vào nhà nghỉ tập thể của Công ty TNHH Thành Công tìm anh Tài, nhân lúc vắng người, hai tên trộm chiếc va ly của anh Tài.

Phát hiện trong va ly có 2 sổ tiết kiệm, chúng nhờ Mai Ngọc Anh (chưa rõ lai lịch) làm giúp giấy khai báo mất CMND và đến ngân hàng mạo chữ ký của anh Tài để rút hơn 30 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Cơ quan điều tra kêu gọi tên Khánh sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng

Nguyễn Đặng
.
.
.