Tổng doanh thu PVN đạt mức kỷ lục 772,7 nghìn tỷ đồng

Thứ Sáu, 28/12/2012, 14:30
Chiều 27/12, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức họp báo công bố kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2012.

Theo đó, năm nay Tập đoàn này đã đạt một số thành tích ấn tượng như chỉ tiêu khai thác dầu vượt 0,9 triệu tấn, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48 triệu tấn quy đổi, nộp ngân sách Nhà nước vượt hơn 51 nghìn tỷ đồng. Có một chỉ tiêu duy nhất Tập đoàn này không đạt kế hoạch là sản xuất xăng dầu của Dung Quất do nhà máy gặp trục trặc kỹ thuật.

PVN cũng cho biết, trong năm 2012, Tập đoàn này đã hoãn, giãn tiến độ 24 dự án đầu tư với tổng giá trị trên 11,17 nghìn tỷ đồng để tập trung vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. PVN cũng đã đưa được 7 mỏ/công trình mới vào khai thác, trong đó có 4 mỏ trong nước và 3 mỏ ở nước ngoài.

Tại cuộc họp, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN cho biết: Hiện nay PVN đã có mặt tại 14 nước, trữ lượng gia tăng được 170 triệu tấn dầu ở nước ngoài, năm 2012 đã đưa được 7 mỏ mới vào hoạt động, trong đó có 4 mỏ ở Nga, 2 mỏ ở Malaysia và 1 mỏ ở Venezuela. Về hoạt động khai thác ở nước ngoài, đây là năm đầu tiên PVN vượt con số khai thác 1 triệu tấn (đạt 1,11 triệu tấn). Lợi nhuận của hoạt động ở nước ngoài năm nay đạt 160 triệu USD và doanh thu năm 2013 dự kiến sẽ vượt mức 800 triệu USD

Vũ Hân
.
.
.