Tịch thu, truy thu thuế xe nhập khẩu sai quy định
Mới đây, Cục Hải quan Đà Nẵng đã phát hiện 5 xe ôtô hạng sang được chứa trong các container đặt ở cảng Tiên Sa gồm: 3 chiếc Lexus LX 570 nhập về từ cảng Oakland (Mỹ), 1 chiếc Lexus LX 350 và 1 chiếc Lexus 460F nhập về từ Hồng Kông theo diện xe của Việt kiều hồi hương. Tất cả số xe trên nhập về Việt Nam đều là dòng xe năm 2013, nhưng đến nay vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận. Cục Hải quan Đà Nẵng đã xác minh làm rõ các thành phần tham gia xuất nhập khẩu của số ôtô nói trên và đề nghị xử lý số xe này.
Trước đó, tháng 12/2012, lực lượng Hải quan đã xác minh 16 ôtô nhập khẩu theo diện tài sản của Việt kiều hồi hương tại Bắc Ninh và phát hiện cả 16 trường hợp chủ nhân đăng ký tại đây đều không có mặt tại địa phương, không có hồ sơ đăng ký thường trú tại xã.
Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2011 đến 2013, số lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam dưới danh nghĩa Việt kiều để tránh thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng ngày càng nhiều. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến ngày 30/5/2013 đã có 178 xe ôtô nhập khẩu đã qua sử dụng nhưng không đáp ứng điều kiện được chuyển về Việt Nam và đang lưu giữ tại các cảng, chờ ý kiến xử lý của cơ quan chức năng.
Để xác định chính xác chủ nhân của những chiếc xe nhập khẩu dưới danh nghĩa Việt kiều có đúng để Việt kiều sử dụng hay không? Tổng cục Hải quan đã tiến hành điều tra và kết quả cho thấy, một số đối tượng trong nước đã móc nối với Việt kiều, thuê người giả làm thủ tục của Việt kiều hồi hương để mang xe ôtô về Việt Nam nhằm trốn thuế Nhà nước. Sau khi thực hiện hành vi gian lận trót lọt, các đối tượng sẽ sang tên, chuyển nhượng cho đối tượng khác để kiếm lợi bất hợp pháp.
Trước tình trạng gia tăng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam dưới danh nghĩa xe của Việt kiều hồi hương nhưng không chứng minh được, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã giao cho Cục Điều tra chống buôn lậu điều tra, làm rõ các sự vụ liên quan và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp sai phạm.
“Hiện Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính những vi phạm trong lĩnh vực này. Bộ Tài chính chỉ đạo với xe đã hoàn tất thủ tục thông quan, nếu chủ xe nhập khẩu không đúng tiêu chuẩn, giả mạo giấy tờ để được nhập khẩu theo tiêu chuẩn Việt kiều hồi hương sẽ bị xử lý nghiêm. Tang vật là ôtô nhập sai quy định sẽ xem xét tịch thu, truy thu thuế. Các đối tượng làm giả mạo, buôn lậu sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết.
Liên quan đến vấn đề này, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bộ đang xây dựng dự thảo thông tư quy định việc nhập khẩu ôtô, môtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương theo hướng siết chặt điều kiện nhập khẩu, đăng ký đối ôtô, môtô từ nước ngoài chuyển về. Việt kiều nếu không sử dụng mà đem bán, cho, biếu, tặng lại sẽ phải nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác theo luật định. Điều này vừa bảo đảm quyền lợi của người được hưởng chính sách ưu tiên theo luật định, nhưng cũng không để xảy ra tình trạng lách luật trốn thuế đối với mặt hàng ôtô, nhất là dòng xe hạng sang, tránh thất thu nguồn ngân sách lớn của Nhà nước
