Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Thứ Bảy, 15/02/2014, 16:42
Sáng 15/2, tại nút giao Tân Vũ thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, Ban quản lý dự án 2 thuộc Bộ GTVT, tổ chức lễ khởi công hợp phần cầu và đường thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ- Lạch Huyện. Đây là công trình nằm trong dự án xây dựng hạ tầng Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự lễ khởi công. Cùng dự có ông Hiroshi Fukada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành; lãnh đạo các các bộ, ngành trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công dự án. Ảnh: Văn Thịnh.

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là một trong 2 hợp phần chính của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, được kết nối với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và hòa vào mạng lưới đường giao thông kết nối giữa Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo sự kết nối giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án có tổng mức đầu tư 11.849 tỷ đồng, trong đó có vốn vay từ Nhật Bản. Toàn tuyến có 16,63km đường và cầu nối từ quận Hải An đến đảo Cát Hải, trong đó cầu vượt luồng hàng hải Nam Triệu dài 5,44km, với mặt cắt 16m cho 4 làn xe, được thi công theo công nghệ hiện đại. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực được thi công lắp ghép hoàn thiện từng nhịp (SBS), có chiều dài khối lắp ghép 60m, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Đường dẫn cầu ở hai bờ Hải An và Cát Hải dài 10,19km với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, có 4 làn cho tốc độ xe chạy 80km/giờ. Thời gian thi công toàn dự án là 36 tháng, và sẽ hoàn thành vào đầu năm 2017, phục vụ kịp thời 2 bến khởi động đầu tiên của cảng Lạch Huyện

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đây là công trình tiêu biểu cho quan hệ hợp tác, nằm trong chương trình hành động đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thủ tướng khẳng định, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện sẽ phát huy đồng bộ về lợi thế của cảng nước sâu Lạch Huyện, đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Hải Phòng theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong quá trình tiến ra biển.

Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng tích cực trong công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, chủ động, điều chỉnh quy hoạch, đáp ứng sự phát triển về cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bấm nút phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện trong niềm phấn khởi của các đại biểu trung ương, địa phương và nhân dân Thành phố Cảng

Văn Thịnh
.
.
.