Sông Nhuệ dày đặc cá chết bất thường:

“Thủ phạm” là nước thải công nghiệp

Thứ Tư, 11/03/2009, 11:20
Chỉ trong 3-4 ngày gần đây, ở hai bên bờ sông Nhuệ đoạn từ xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) đến Cầu Trắng (Hà Đông) bỗng xuất hiện tình trạng cá chết nổi dày đặc. Cá chết đen kịt, kết thành bè trên sông. Hầu hết cá chết là loại cá dọn bể vẫn được nuôi tại bể cá cảnh, thuộc dạng ăn tạp và sinh sống ở những khu vực nước bẩn.

Ngày 9/3, Công ty Thủy Lợi Sông Nhuệ và Công ty Môi trường đô thị Hà Đông đã tổ chức vớt cá chết để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm.

Tuy nhiên, do mực nước sông Nhuệ xuống thấp, lưu lượng nước chảy chậm, cá chết lâu ngày bắt đầu chìm xuống, bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống dọc 2 bên bờ sông.

Bước đầu, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhận định, cá chết hàng loạt là do lượng ôxy trong nước thấp (khoảng từ 0,15mg/lít-0,28mg/lít, nguồn nước bị ô nhiễm bởi một số chất độc hại khác.

Điều đáng nói là không chỉ những người dân sống 2 bên bờ sông Nhuệ mất ăn, mất ngủ vì mùi cá chết, mà nguy hiểm hơn, dọc 2 bên bờ sông Nhuệ, người  dân trồng khá nhiều loại rau ăn lá: rau dền, rau bí, rau cải... Tất cả đều sử dụng nguồn nước tưới lấy từ sông Nhuệ.

Hơn thế nữa, nguồn nước sông Nhuệ còn tưới cho khoảng 50.000ha cây trồng của các địa bàn: Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Phú Xuyên... Như vậy, nếu không tổ chức thu dọn kịp thời lượng cá chết trên sẽ khiến dòng nước bị ô nhiễm trầm trọng hơn nữa và hậu quả sẽ không chỉ là mùi khó chịu.

Bên cạnh đó, phải ngăn chặn được nước thải công nghiệp, sinh hoạt chưa qua xử lý đổ vào sông Nhuệ. Biện pháp khả thi nhất là lấy nước từ sông Hồng cung cấp cho sông Nhuệ qua cống Liên Mạc thau rửa để giảm thiểu ô nhiễm môi trường

N.Yến