Thiếu vốn, chợ xây được phần móng rồi bỏ hoang

Thứ Tư, 24/09/2014, 16:21
Đó là công trình chợ đầu mối miền Tây Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, được khởi công xây dựng tháng 4/2012, nhưng sau khi xây xong phần móng, nền và cột đã bỏ hoang từ đó cho đến nay.

Ông Đỗ Chung An, Chủ tịch UBND xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, nơi chợ trên được xây dựng cho biết, công trình do UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư vào năm 2010. Theo kế hoạch ban đầu, chợ sẽ được xây dựng 2 tầng với khoảng 200 lô quầy, tổng kinh phí xây dựng sẽ vào khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 3 tỉ đồng, số tiền còn lại sẽ được huy động từ việc đấu thầu lô quầy và xã hội hóa.

Tuy nhiên, do thiếu vốn, năm 2011 huyện họp bàn lại với xã cắt giảm một số hạng, công trình chợ từ 2 tầng sẽ xuống còn 1 tầng. Nhưng rồi công trình đến nay chỉ được xây dựng phần móng, nền và cột như đã nói ở trên mà không thể tiếp tục xây dựng được nữa do hết vốn.

Chợ đầu mối miền Tây huyện Gio Linh sau xây dựng phần móng, nền và cột vào năm 2012 đã bỏ hoang từ đó cho đến nay.

Do không có chợ nên hiện tại các tiểu thương trong vùng che tạm bợ hàng quán bằng lều bạt cách chợ cũ khoảng 500m để làm nơi buôn bán

Thanh Bình
.
.
.