Thêm một kiểu nhũng nhiễu doanh nghiệp

Thứ Ba, 28/02/2006, 09:24

Biển hiệu của chi nhánh Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi bị cán bộ UBND phường 11, quận 10, TP Hồ Chí Minh phạt vì vi phạm về kiểu chữ(?).

Ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi (DNVXDL) đã làm đơn gửi Báo CAND phản ánh về việc doanh nghiệp của mình đang bị gây khó khăn, nhũng nhiễu...

Chiều 22/2, ông Trần Văn Sang (cán bộ VHTT phường 11, quận 10, TP Hồ Chí Minh) tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa đối với ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc DNVXDL vì đã có hành vi vi phạm "treo đặt biển hiệu có kích thước, màu sắc, kiểu chữ không đúng với qui định". Cụ thể là biển hiệu có nền màu xanh lá cây với dòng chữ "Võng Xếp Duy Lợi" đặt ở mặt trước của chi nhánh DNVXDL tại địa chỉ 318 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10. Tuy nhiên, ông Lâm Tấn Lợi khẳng định rằng, việc ông treo đặt biển hiệu nói trên không vi phạm quy định của Chính phủ.

Để hiểu rõ về việc này, chúng tôi đã tìm hiểu Nghị định 11/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/1/2006 về việc "ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng". Điều 29 của Nghị định này quy định: "Việc viết, đặt biển hiệu tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân dưới hình thức bảng, biển, hộp đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ hoặc các hình thức khác nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam không phải xin phép nhưng phải tuân thủ theo Điều 30 của quy chế này".

Và Điều 30 quy định: Về hình thức phải đảm bảo mỹ quan; phải viết bằng chữ Việt Nam, trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế hay tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam. Về vị trí biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở, nơi kinh doanh... và chỉ được viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc. Về nội dung thể hiện: tên cơ quan chủ quản (nếu có), tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với giấy phép kinh doanh, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh…

Ngoài ra, Nghị định này hoàn toàn không có quy định nào ràng buộc về kích thước, màu sắc và kiểu chữ. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, đại diện của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao (VHTT-TDTT) quận 10 cho biết thêm, riêng qui định về màu sắc, trong Pháp lệnh Quảng cáo năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể hiện là hình nền của biển hiệu, biển quảng cáo không được dùng hình Quốc huy, Quốc kỳ, Đảng kỳ, ảnh lãnh tụ… hay có màu sắc, kích cỡ giống đồng tiền Việt Nam hoặc có màu sắc, hình dáng tương tự như tín hiệu, biển báo giao thông. Còn vi phạm về kiểu chữ thì cán bộ Phòng VHTT-TDTT quận 10… chưa lần nào nghe đến!

Như vậy, việc lập biên bản vi phạm của cán bộ VHTT thuộc UBND phường 11, quận 10 là sai nguyên tắc nếu không muốn nói là cố tình nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp

M.T.P.
.
.
.