Thành tỷ phú nhờ trồng hoa, cây cảnh

Chủ Nhật, 23/10/2011, 17:15
Tại các quận, huyện ven đô như Long Biên, Hà Đông, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các khu ruộng cho giá trị kinh tế thấp sang trồng, kinh doanh các loại hoa, cây cảnh như lan, sanh, si, đa, đề, gỗ lũa... đạt doanh thu mỗi hộ hàng trăm triệu đồng/năm.

Nhằm xây dựng và phát triển sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, góp phần đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, trong 3 năm 2008-2011, Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội đã xây dựng thành công hàng ngàn mô hình kinh tế ở Thủ đô. Đây là đánh giá của Hội sinh vật cảnh thành phố Hà Nội tại Hội nghị về phát triển kinh tế sinh vật cảnh trên địa bàn thành phố, ngày 22/10.

Theo Hội sinh vật cảnh Hà Nội, phong trào trồng, phát triển, thưởng ngoạn và thu lợi từ các vườn sinh vật cảnh ở nhiều quận, huyện của Thủ đô đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng, từ các vườn cây nhỏ lẻ đến các trang trại sinh thái sinh vật cảnh qui mô lớn.

Kinh tế sinh thái tạo ra thu nhập cao cho người nông dân. Ảnh: Cây sanh "Mâm xôi con gà" giá trị khoảng 100 tỷ đồng. (ảnh minh hoạ).

Nhiều vườn sinh vật cảnh đã được tổ chức liên kết dưới hình thức hội nghề nghiệp, công ty, hợp tác xã, nhóm... để sản xuất, trưng bày và thực hiện kết hợp nhiều dịch vụ du lịch, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tại các huyện Thường Tín, Gia Lâm, Phú Xuyên có hàng trăm vườn sinh vật cảnh với nhiều chủng loại cây, dáng, thế khác nhau; trị giá 2 - 5 tỷ đồng/vườn. Thị xã Sơn Tây có tới trên 39 vườn cảnh có giá trị từ 500 triệu đến hàng tỷ đồng mỗi vườn và hàng trăm vườn trị giá từ 100 triệu đến 50 triệu đồng. Riêng khu trang trại vườn - ao - chuồng kết hợp trồng, giới thiệu sinh vật cảnh của anh hùng lao động Nguyễn Đắc Hải, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên mỗi năm đạt doanh thu 2 - 4 tỷ đồng.

Tại các quận, huyện ven đô như Long Biên, Hà Đông, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các khu ruộng cho giá trị kinh tế thấp sang trồng, kinh doanh các loại hoa, cây cảnh như lan, sanh, si, đa, đề, gỗ lũa... đạt doanh thu mỗi hộ hàng trăm triệu đồng/năm. Ở các quận nội thành cũng hình thành nhiều mô hình sinh vật cảnh nhỏ song lại có giá trị nghệ thuật lớn, góp phần bảo tồn nhiều giống cây quý và đảm bảo môi trường sinh thái trong lành cho khu vực nội đô.

Thời gian tới, Hội sinh vật cảnh Hà Nội phối hợp với các sở, ngành chức năng tập trung quy hoạch vùng cho sản xuất sinh vật cảnh; Tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và đào tạo lao động chuyên ngành sinh vật cảnh cùng với lồng ghép các chương trình khuyến nông để giúp các hội viên nâng cao tay nghề, phát triển mạnh nghề sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh

Thanh Tùng
.
.
.