Thành lập Đặc khu Kinh tế Việt Nam đầu tiên tại Lào

Thứ Ba, 10/01/2012, 09:10
Ngày 7/1 tại Vientiane, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Somdy Douangdy, đại diện cho Chính phủ Lào và ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã ký nâng cấp Dự án sân golf và bất động sản Vientiane thành Đặc khu Kinh tế.

Chứng kiến lễ ký có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; Somsavath Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Tạ Minh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Lào cùng nhiều quan chức cao cấp hai nước.

Lễ ký kết thành lập Đặc khu Kinh tế Việt Nam tại Lào.

Để đạt được mục tiêu trong việc nâng cấp Dự án sân golf và bất động sản Vientiane thành Đặc khu Kinh tế Long Thành Vientiane, hai bên thống nhất điều chỉnh và bổ sung thêm một số nội dung cho phù hợp với cơ cấu và chính sách phát triển. Sửa đổi dự án xây dựng sân golf, khách sạn năm sao và các khu biệt thự cao cấp giữa Ủy ban Quốc gia Quản lý Đặc khu kinh tế và Khu kinh tế đặc biệt - Lào và Công ty TNHH Golf và Bất động sản Vientiane-Long Thành để nâng cấp dự án thành ĐẶC KHU KINH TẾ LONG THÀNH – VIENTIANE trở thành một khu kinh tế - đô thị kiểu mẫu hiện đại, đáp ứng sự phát triển kinh tế của thế giới hiện nay và trong tương lai và phù hợp chính sách phát triển kinh tế của đất nước Lào. Dự án bao gồm 1 khách sạn 5 sao, sân golf 18 lỗ, khu biệt thự cao cấp, trường học, bệnh viện và khu nghỉ dưỡng với tổng diện tích 557,4ha. Thời gian xây dựng 12 năm.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thoong lun Sisoulith đã tiếp Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.

Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư tại Lào của anh hùng Lê Văn Kiểm, chúc mừng Công ty đã có Đặc khu Kinh tế tại Lào và tin tưởng Đặc khu Kinh tế này sẽ phát huy hiệu quả, trở thành biểu tượng của hợp tác đầu tư giữa hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào...

PV
.
.
.