Thanh Hoá: Một tháng bắt giữ 50 vụ buôn bán hàng giả, hàng cấm

Thứ Ba, 03/01/2012, 17:26
Tính từ đầu tháng 12/2011 đến nay, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (Công an Thanh Hóa) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, bắt giữ 50 vụ buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, giả nhãn mác sở hữu hàng hóa... tịch thu và xử phạt gần 1 tỷ đồng.

Điển hình là ngày 8/12/2011, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế phối hợp với Đội QLTT cơ động thuộc Chi cục QLTT tỉnh phát hiện, bắt quả tang xe ôtô tải BKS 37N-3266, do 2 đối tượng Kiều Đình An, 24 tuổi, ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Phan Thế Anh, 35 tuổi, ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An điều khiển, vận chuyển 27kg pháo điện (một loại pháo nổ nguy hiểm mới xuất hiện tại thị trường do nước ngoài sản xuất) và hơn 150 mũ bảo hiểm giả của hãng Honda…

Công an TP Thanh Hóa và QLTT đang tuyên truyền các hộ kinh doanh cam kết không buôn hàng cấm, hàng giả.

Ngoài ra, trong tháng 12/2011, các đơn vị như: Công an TP Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia, huyện Nông Cống cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…

Thái Thanh
.
.
.