Tháng 10 mới xem xét giảm giá điện

Thứ Tư, 12/09/2012, 14:39
Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho hay, phải đợi đến tháng 10, đủ chu kỳ 3 tháng, EVN mới tính toán lại giá đầu vào và có báo cáo, từ đó mới có cơ sở quyết định giá điện.

Trả lời câu hỏi của PV về việc trong suốt 2 tháng gần đây, lượng thủy điện giá rẻ huy động lớn khiến giá điện giảm, tại sao EVN vẫn chưa tính đến chuyện giảm giá điện, ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết: Theo Quyết định 24 của Thủ tướng về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, giá điện sẽ được điều chỉnh khi các thông số đầu vào thay đổi.

Tuy nhiên ông Cường cho rằng việc 2 tháng qua huy động thủy điện nhiều chưa nói lên điều gì. Phải đợi đến tháng 10, đủ chu kỳ 3 tháng, EVN mới tính toán lại giá đầu vào và có báo cáo, từ đó mới có cơ sở quyết định giá điện thấp hay cao

V.H.
.
.
.