Than, khoáng sản vẫn "chảy máu" qua đường biển Hải Phòng

Thứ Sáu, 29/04/2011, 14:46
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, hiện tình hình vận chuyển than, khoáng sản ra nước ngoài vẫn diễn ra khá nóng bỏng trên tuyến biển thuộc địa bàn thành phố.

Sau khi ký kết các hợp đồng kinh tế vận chuyển nội địa, các tàu trọng tải 800 đến 2.000 tấn, chở đầy than từ nhiều điểm tập kết ở Thủy Nguyên (Hải Phòng), Đông Triều (Quảng Ninh) đủng đỉnh nối đuôi nhau dọc bờ biển, xuôi về các tỉnh, thành phố miền Trung.

Được biết, 6 tháng qua, riêng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phát hiện bắt giữ tới 27 vụ, với 27 tàu chở đầy than xuất lậu sang Trung Quốc theo kiểu trên. Trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 1.044.850.000đ, tịch thu 15.649 tấn than, bán đấu giá sung công quĩ Nhà nước 5.141.922.000đ. Ngoài ra, các đơn vị chức năng của Công an TP Hải Phòng và Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã bắt, xử lý hàng chục vụ, trong đó có 7 vụ phải xử lý hình sự.

Mặc dầu vậy, như nhận định của Ban chỉ đạo 127 TW (về công tác đấu tranh chống buôn lậu), nạn "chảy máu" than ra nước ngoài trên vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn trong khi các lực lượng chức năng đấu tranh với loại đối tượng này còn đang gặp không ít những khó khăn

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.