Tây Ninh, Long An: Buôn lậu qua biên giới vẫn nóng

Thứ Hai, 20/03/2006, 08:45

Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới các tỉnh Long An, Tây Ninh tiếp giáp Campuchia. Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá, rượu mạnh, hàng điện tử, điện lạnh, phụ tùng xe ôtô, xe máy, tân dược, nước giải khát, mỹ phẩm...

Lợi dụng vào mùa khô, đường ngang, ngõ tắt đi lại dễ dàng, bọn buôn lậu đã tập trung hàng hóa bên kia biên giới, chờ có điều kiện thuận lợi là tuồn hàng xuống bờ sông Vàm Cỏ Đông, dùng xuồng gắn máy tốc độ cao chuyển về thị trấn Gò Dầu (Tây Ninh), huyện Đức Hòa (Long An), Củ Chi, Bình Chánh (TP.HCM) để tiêu thụ.

Tại cửa khẩu Mộc Bài, lợi dụng chính sách miễn thuế lượng hàng dưới 500.000đồng/người/ngày tại Siêu thị miễn thuế và Chợ đường biên, một số đầu nậu tập trung dân ở huyện Bến Cầu thuê mua hàng rồi gom lại vận chuyển trên tuyến xe buýt Mộc Bài - Bến Thành về TP.HCM

P.V
.
.
.