Tàu chở 2.000 tấn than lậu "gặp" Cảnh sát biển

Thứ Hai, 18/03/2013, 11:17
Ngày 17/3, Cục Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng) cho biết: Tại vùng biển Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát biển đã bắt giữ được một tàu chở 2.000 tấn than đang hành trình xuất khẩu lậu ra nước ngoài vào tối 16/3.

Vụ việc xảy ra vào lúc 20h ngày 16/3, tàu biển mã số HP 2608 do Bùi Văn Huấn (48 tuổi, trú tại An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm đại diện chở 2.000 tấn than cám đang hành trình từ cảng Cột 8 (TP Hạ Long) ra biển ngoài khơi xuất khẩu lậu ra nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, tàu HP 2608 có 9 thuyền viên, không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến số than vận tải trên tàu.

Đây là vụ thứ hai kể từ đầu năm 2013, lực lượng Cảnh sát biển đã tuần tra và phát hiện các vụ vận tải, chở than từ địa bàn Quảng Ninh ra nước ngoài tiêu thụ. Trung úy Lê Sỹ Anh, Cục Cảnh sát biển cho biết: Các đối tượng buôn lậu than thường lợi dụng thời tiết xấu, và vào lúc đêm tối tổ chức các chuyến tàu vận tải than từ trong nội địa ra biển ngoài khơi rồi đột "bẻ lái" đưa than ra nước ngoài tiêu thụ, khiến cho công tác kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Những năm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cương quyết ra quân truy quét vấn nạn “than tặc” trên địa bàn, tuy nhiên tình hình buôn lậu than trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp

Văn Đức
.
.
.