Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2012:

Tăng thanh khoản, giảm lãi suất ngân hàng

Thứ Tư, 07/03/2012, 09:15
Kiên trì kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất tín dụng, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý… Đó là các giải pháp kinh tế - xã hội trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, ngày 5 và 6/3.

Lãi suất ngân hàng sẽ giảm còn 13% trong ít ngày tới.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phiên thường kỳ tháng 2/2012 của Chính phủ đã thảo luận và quyết nghị tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2012. Theo đó, nhiều chỉ số kinh tế - xã hội tháng 2 đạt khả quan như: sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến gặp khó khăn do giá đầu vào ở mức cao, tiêu thụ chậm. Chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm 2012 tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2011. Về phát  triển doanh nghiệp, đến nay có khoảng 8,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 49,2 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6% về số lượng doanh nghiệp và giảm 14% về số vốn đăng ký so cùng kỳ 2011. Chỉ số giá tiêu dùng tháng qua chỉ tăng 1,37%, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, thấp hơn nhiều so cùng kỳ và chỉ tăng 16,44% so cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước khoảng 9 tỷ đô la, luỹ kế hai tháng đầu năm đạt hơn 15,9 tỷ đô la, tăng 11,8% so cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận, sản xuất công nghiệp tăng chậm, nhất là công nghiệp chế biến do giá đầu vào cao, tiêu thụ giảm, tồn kho ở mức cao. Lạm phát tuy được kiềm chế song hiện vẫn còn ở mức cao, lãi suất cao gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Nhiều mặt hàng nông nghiệp chủ lực sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu.

Trước tình hình đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp chính như điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất tín dụng, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Giải quyết hài hoà mục tiêu kiềm chế lạm phát, giải quyết thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại và ổn định tỷ giá ngoại tệ. Ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động, chương trình xây dựng nhà xã hội.

Chính phủ cũng khẳng định việc ban hành các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp trong nước phát triển và hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn trong nước với nhiều hình thức đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đăng ký mới và tăng thêm vốn. Đẩy nhanh giải ngân vốn FDI và ODA để tranh thủ nguồn lực, tạo việc làm phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm vốn đầu tư những công trình thiết yếu phục vụ dân sinh. Đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu vừa bảo đảm mục tiêu theo cơ chế giá thị trường, vừa đáp ứng mục tiêu kiềm chế lạm phát. Chính phủ chỉ đạo tăng cường phòng, chống tội phạm, tập trung điều tra các vụ án trọng điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn  giao thông, nhất là vận tải hành khách trên các tuyến giao thông trọng điểm...

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Thảo luận và cho ý kiến về đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 - 2020, đề án một số vấn đề về an sinh xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình.

Vài ngày tới, lãi suất sẽ giảm còn 13%/tháng

* Trả lời câu hỏi của phóng viên tại phiên họp báo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho hay, hiện có 9 tổ chức tín dụng có tình hình tài chính yếu kém. 9 tổ chức này đang nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. 9 tổ chức tín dụng chiếm chưa đến 10% trong hoạt động hệ thống ngân hàng, nay sau khi chấn chỉnh, thị phần chỉ còn 6%. Các tổ chức này lãi suất vẫn cao so quy định, ở mức 18 đến 20%.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định: Tới đây, thanh khoản sẽ được đảm bảo, vốn tín dụng tăng lên, khả năng tăng trưởng tín dụng là đảm bảo song vẫn kiểm soát chặt dòng tiền lưu thông, giảm áp lực lạm phát. Vài ngày tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức công bố hạ lãi suất xuống còn 1%.

Chúng ta có áp lực gì không từ việc doanh nghiệp kêu ca để nới lỏng chính sách tiền tệ? Thống đốc Nguyễn Văn Bình lý giải: Tất cả những điều chúng ta làm hôm nay nằm trong kịch bản chúng tôi đã trình bày trước đây, bám sát các giải pháp điều hành của Chính phủ chứ không vì áp lực.

* Liên quan việc hết hạn giao đất nông nghiệp (năm 2013) theo Luật Đất đai, Chủ  nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thông tin: Luật Đất đai 2003 quy định, nếu hết thời hạn giao đất, hộ sử dụng có nhu cầu và phù hợp quy hoạch, quá trình thực hiện chấp hành tốt pháp luật thì khi hết hạn được giao đất, hộ dân đó vẫn tiếp tục được sử dụng đất chứ không có chuyện thu hồi lại đất để chia. Do đó sẽ không có vấn đề gì gây xáo trộn về vấn đề đất đai trong nhân dân.

Về giá gas, đại diện Bộ Công Thương cho biết đang thực hiện việc kiểm soát chặt, trong đó đã phối hợp Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu về 0%. Về kiến nghị đấu thầu giá gas trong nước cho doanh nghiệp có nhu cầu, Bộ đang xem xét với Tập đoàn Dầu khí vì lâu nay, lượng gas của tập đoàn này giữ lại khá lớn.

PV

Đăng Minh
.
.
.