Tăng cường kiểm soát hàng hóa, chủ động ngăn cúm gia cầm trên tuyến biên giới

Thứ Tư, 12/02/2014, 11:51
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Đàm Viết Nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng cho biết, trước thông tin về dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, đặc biệt địa bàn xuất hiện dịch nằm cả ở địa phương biên giới tiếp giáp với Việt Nam, Cục Hải quan Cao Bằng đã và đang chỉ đạo các Chi cục hải quan cửa khẩu, lực lượng kiểm soát Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới để góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của dịch cúm.

Theo ông Đàm Viết Nghị, Cao Bằng là địa phương có tuyến biên giới với Trung Quốc dài nhất, hơn 330km, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ Hải quan Cao Bằng chưa phát hiện, bắt giữ trường hợp nào liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng gia cầm. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng trên địa bàn cho đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc cúm gia cầm (cả trên gia cầm và trên người)

Lưu Hiệp
.
.
.