TP Hồ Chí Minh cần 75.000 lao động trong quý II

Thứ Năm, 27/03/2014, 11:35
Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh (Falmi), trong quý II này thị trường lao động thành phố sẽ có nhu cầu tuyển dụng tới 75.000 chỗ làm việc.

Trong đó, chiếm 35% là nhu cầu lao động phổ thông; 38% nhu cầu lao động có trình độ sơ cấp đến trung cấp và 27% là nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, lao động có trình độ đại học và trên đại học.

Về tình hình dịch chuyển lao động trong quý II, theo Falmi, việc chuyển dịch sẽ chủ yếu diễn ra trong các nhóm ngành nghề gồm: Quản lý điều hành, kinh doanh bất động sản, nhân viên kinh doanh, marketing, ngân hàng, xây dựng. Nhu cầu tìm việc trong quý II cũng được Falmi dự báo sẽ tăng trên 40% so với quý I do một lượng lớn học sinh, sinh viên tốt nghiệp và thu hút nhân lực từ các tỉnh, thành khác. Mặt khác, nhu cầu tìm việc tăng lên do tình trạng dịch chuyển chỗ làm việc của người lao động tăng

Đ.Thắng
.
.
.