TP HCM: Truy tố "trùm sản xuất" phụ tùng xe gắn máy dỏm

Thứ Tư, 01/03/2006, 08:20

Kiệt và Vân đã “chế tạo” ra 44.580 chiếc Mobin sườn giả nhãn hiệu các hãng nổi tiếng để tung ra thị trường.

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Kiệt (27 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân) và Phạm Khiết Vân (41 tuổi, ngụ ở quận 6) về tội "sản xuất hàng giả" và "buôn bán hàng giả".

Theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2004 - 8/2005, Kiệt đã sản xuất và đưa ra thị trường chợ Tân Thành (quận 5) tiêu thụ 1.350 chiếc Mobin sườn giả nhãn hiệu South Shindengen + PK và 41.000 chiếc Mobin lửa giả nhãn hiệu của Công ty Mitkammakon LTD (Thái Lan) trị giá  hơn 500 triệu đồng. Một số chủ sạp ở chợ Tân Thành, phường 15, quận 5, gồm: Phạm Khiết Vân, Huỳnh Mỹ Dao, Ngô Mỹ Ý và 16 người khác đã tiêu thụ số phụ tùng trên.

Trong lúc khám xét kho hàng của Vân, cơ quan CSĐT còn phát hiện 1.222 chiếc Mobin sườn giả South Shindengen + PK; 1.008 chiếc Mobin lửa giả mang nhãn hiệu South Shindengen + TN của Công ty TNHH Sao Phương Nam - VN sản xuất... Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Vân khai nhận đã đặt mua nhiều lần của Lữ Nguyễn Thống Nhất (ngụ ở quận Bình Tân) 1.500 chiếc Mobin lửa giả để bán cho khách hàng

P.V.
.
.
.