TP HCM: Khám phá hàng loạt kho chứa thuốc lá cấm có quy mô lớn

Thứ Tư, 08/06/2011, 15:15
Lúc 9h ngày 7/6, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP HCM(PC46) đã bắt quả tang tại nhà số 412 Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp), hai đối tượng Nguyễn Hữu Bình (45 tuổi, ngụ phường 17, Gò Vấp) và Lê Thanh Bình (34 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) đang giao thuốc lá ngoại cho Nguyễn Ngọc Hòa (41 tuổi, vừa là chủ nhà vừa là chủ hàng).

Tang vật gồm 2.690 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero. Tiến hành khám xét tại địa chỉ trên và tại các kho hàng nằm rải rác ở khu vực lân cận trên địa bàn quận Gò Vấp, lực lượng Công an thu giữ thêm hàng ngàn gói thuốc lá ngoại được cất giấu rất tinh vi.

Ngoài Bình ra, Hòa còn thuê một số người chuyên vận chuyển thuốc lá cho Hòa về điểm tập kết tại các kho cũng như đưa hàng đi tiêu thụ, gồm: Phạm Thanh Hùng (40 tuổi, ngụ phường 17, Gò Vấp) và Lê Vũ Nguyên Thủy (43 tuổi, ngụ phường 6, Gò Vấp). Mỗi tháng, Hòa trả cho những người vận chuyển thuê 4 triệu đồng, riêng Lê Vũ Nguyên Thủy, Hòa trả 2,5 triệu đồng/tháng.

Tang vật bị thu giữ tại nhà số 412 Lê Đức Thọ và một trong số đối tượng liên quan.

Tiếp tục kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc lá ngoại các loại của Lê Thị Ngọc Ngà (vợ Hòa) tại số 51/569 Lê Đức Thọ và điểm bán vé số cũng trên đường Lê Đức Thọ (do Lê Thị Thu làm chủ), lực lượng kiểm tra thu giữ 1.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Khám xét tại các điểm: Số 70A đường số 28, phường 6, quận Gò Vấp, thu giữ 3.450 gói thuốc lá ngoại; thu giữ tại phòng trọ không số trên đường Nguyễn Văn Dung (KP1, phường 6, quận Gò Vấp) của Lê Vũ Nguyên Thủy (cũng vừa là kho thuốc lá ngoại của Hòa) 6.600 gói thuốc lá các loại.

Khám xét tại nhà không số đường 30 và nhà số 88/955C Lê Đức Thọ, cùng phường 6, quận Gò Vấp, lực lượng kiểm tra cũng đã thu giữ hơn 8.000 gói thuốc lá ngoại. Tính đến chiều 7/6, cơ quan Công an đã thu giữ tổng cộng 24.000 gói thuốc lá ngoại các hiệu. Vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng

T.Hà - V.Vĩnh
.
.
.