Rà soát thu hồi các dự án ven biển chậm triển khai, bỏ hoang đất

Thứ Hai, 17/08/2015, 09:48
Hiện nay, tại TP Đà Nẵng có 52 dự án đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng ven biển, với tổng vốn đăng ký 58 nghìn tỷ đồng, trên tổng diện tích đất 1.640ha. Trong đó, có nhiều dự án chưa triển khai hoặc chậm triển khai, nhưng đều xây dựng tường rào khá cao, kiên cố và bỏ hoang…

Trong những năm qua, chính quyền TP Đà Nẵng đã nhiều lần mời các chủ đầu tư đến làm việc, hoặc gửi văn bản đốc thúc tiến độ xây dựng dự án, thậm chí dọa thu hồi lại đất, nhưng nhiều dự án vẫn không triển khai xây dựng hoặc chỉ xây dựng tường rào, trồng cây xanh để đối phó. Điển hình là 4 dự án mà UBND TP Đà Nẵng ra nhiều "tối hậu thư" như: Khu du lịch giải trí Đệ Nhất (8.000m2), Khu du lịch Đệ Nhất (45.000m2), Trường dạy nghề lướt ván (800m2), Khu thể thao giải trí Huy Khánh (4.000m2)…

Việc các dự án ven biển không triển khai gây bức xúc trong dư luận nhân dân bởi lãng phí tài nguyên đất đai và người dân không thể băng qua dự án để đi tắm biển như trước đây. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có đến 32 dự án ven biển chậm triển khai hoặc chưa triển khai, trong đó có 10 dự án đầu tư nước ngoài và 22 dự án trong nước. Một số dự án còn chậm nộp tiền thuế thuê đất, hoặc nộp thiếu tiền…

Vừa qua, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương thu hồi 3 dự án: Khu du lịch giải trí Đệ Nhất, Trường dạy nghề lướt ván, Khu thể thao giải trí Huy Khánh. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án ven biển chậm triển khai còn lại, đề xuất phương án xử lý cụ thể từng dự án và tiến hành rà soát lại việc giao quản lý đất ven biển, bãi biển, mặt nước trước các khách sạn, khu nghỉ dưỡng để có xử lý phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân trong việc thụ hưởng không gian biển.

Viết Nam
.
.
.