Quảng Trị: Trồng chuối chống... buôn lậu

Thứ Năm, 31/12/2009, 09:30
Cây chuối ở vùng gò đồi Hướng Hoá (Quảng Trị) đã trở thành "cứu tinh" của người dân xã Tân Long bởi không chỉ cho thu nhập cao mà còn giúp bà con nông dân nơi đây vốn chất phác, thật thà trở về với bản tính vốn có của họ.

"Người dân xã Tân Long đã làm mới lại mình - ông Vũ Tấn Lộc - Xã đội trưởng xã Tân Long khẳng định - Từ lúc bà con rủ bỏ nghề "cua rạm" đến nay đã 3 năm, cuộc sống đã đổi thay nhiều rồi; đặc biệt có không ít gia đình thu nhập mỗi ngày từ cây chuối lớn tới vài chục triệu đồng".

"Chỉ một cái Tết của năm 2008, người nông dân trồng chuối trên địa bàn huyện Hướng Hoá đã thu lãi ròng trên 70 tỷ đồng, trong đó xã Tân Long chiếm hơn 70%" - ông Võ Tiên Sinh - Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Long, cũng là một trong hàng trăm "vua chuối" ở miền sơn cước này phấn khởi cho biết.

Theo thống kê của UBND xã Tân Long, bên cạnh diện tích trồng chuối trước đây, năm 2009 xã đã phát động khai hoang, trồng mới 605ha chuối ở những vùng gò đồi và triền núi của địa phương, thuê đất và trồng mới 200ha chuối ở huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet nước bạn Lào.

Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở các thôn, bản Xi Núc, Làng Vây gánh chuối về chợ ngã ba Tân Long để bán.

Với giá chuối cầm chừng như hiện nay 1.500 - 2.500 đồng/kg chuối quả, thì bình quân mỗi hộ trồng chuối ở Tân Long thu nhập ít nhất từ loại cây ăn quả này là 20 triệu đồng/tháng. 

Xã Tân Long có 9 thôn, bản với 850 hộ dân, 3.800 nhân khẩu; trong đó thôn Xi Núc và bản Làng Vây có 63 hộ với 357 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô sinh sống. Năm 2008, xã có 4 hộ sản xuất giỏi cấp Trung ương, 20 hộ sản xuất giỏi cấp tỉnh và 130 hộ sản xuất giỏi cấp huyện. Còn năm nay, xã có gần 100 hộ dân đạt mức thu nhập trên 1 tỷ đồng từ tiền bán chuối quả mật móc, tập trung chủ yếu ở các thôn, bản Tân Hợp, Tân Thành, Xi Núc, Làng Vây...

Ông Đỗ Thái Thạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết: "Từ năm 2006 trở về trước, xã Tân Long có tới 50% dân số tham gia nghề "cua rạm". Sau này, nhờ sự tác động mạnh mẽ của chính quyền địa phương, bà con đã dần bỏ được hết nghề này, chuyên tâm sản xuất nông nghiệp trên đất đai quê mình, trong đó việc trồng chuối đã đem lại hiệu quả rất lớn"

Phan Thanh Bình
.
.
.