Quảng Ninh: Cần bổ sung cơ số tàu đánh bắt xa bờ

Thứ Sáu, 25/07/2014, 05:22
Ngư trường khai thác rộng lớn và dồi dào chủ yếu ở vùng xa bờ nhưng cường lực khai thác thấp vì cả tỉnh Quảng Ninh chỉ có 227 tàu lớn gắn động cơ 90CV trở lên.

Theo khảo sát mới nhất của ngành chức năng Quảng Ninh, hiện toàn tỉnh có 9.397 tàu cá lắp máy. So với cùng kỳ năm 2013, đã giảm 1.531 tàu, do loại bỏ tàu có công suất dưới 30CV và các tàu không đủ điều kiện cải hoán. Trong số 9.397 tàu lắp máy đang lưu hành có 227 chiếc công suất từ 90CV trở lên, tăng 23 chiếc so với năm 2013. 

Đáng chú ý là mặc dù số tàu cá lên đến gần vạn chiếc nhưng có tới 90% khai thác quanh quẩn vùng gần bờ với tần suất cao, là mối nguy chính dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản, ô nhiễm môi trường. Trong khi đó ngư trường khai thác rộng lớn và dồi dào chủ yếu ở vùng xa bờ nhưng cường lực khai thác thấp vì cả tỉnh chỉ có 227 tàu lớn gắn động cơ 90CV trở lên.

Đây thực sự là mối quan ngại lớn không chỉ về giá trị khai thác mà còn là vắng bóng hiện diện tàu cá trên vùng biển chủ quyền chỉ vì không có tàu lớn

L.M.T.
.
.
.