Quảng Nam: Tạm đình chỉ hai cơ sở chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Chủ Nhật, 14/03/2010, 11:03
Như Báo CAND đã thông tin về việc "Phát hiện 15 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc", Thanh tra Sở Y tế và Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của hộ ông Phạm Dũng (trú tại thôn Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) và hộ ông Lê Lanh (trú tại thôn Trà Câu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

>> Quảng Nam tiêu hủy trên 15 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Được biết, vào ngày 9/3, Đội Quản lý thị trường số 6 Quảng Nam đã bắt giữ hơn 15 tấn mỡ động vật đã qua chế biến của ông Phạm Dũng bao gồm 6.215kg mỡ heo và 9.131kg mỡ bò.

Số mỡ động vật này được thu gom không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch của cơ quan Thú y và không có giấy tờ xác định đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm; cơ sở của ông Lê Lanh chế biến mỡ động vật mất vệ sinh an toàn thực phẩm, quá dơ nhớp

An Khang
.
.
.