Quảng Bình: Lâm tặc truy sát lực lượng Kiểm lâm

Thứ Ba, 10/11/2009, 20:00
Những tên lâm tặc dùng đá ném tới tấp vào lán chốt, sau đó chúng lao vào dùng dao, rựa, kiếm, ống tuýp nước để đuổi đánh kiểm lâm. Quần áo, chăn màn của kiểm lâm cũng bị chúng đốt thành tro…

Chiều 9/11, tin từ Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết: Khoảng 20h đêm 7/11, một tốp lâm tặc đi trên 3 xe môtô gồm 6 đối tượng bất ngờ tấn công lực lượng Kiểm lâm tại lán chốt của Trạm kiểm lâm Chà Nòi đóng trên đỉnh đèo Đá Đẽo, cạnh đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Minh Hoá.

Đầu tiên các đối tượng dùng đá ném tới tấp vào lán chốt, sau đó chúng lao vào dùng dao, rựa, kiếm, ống tuýp nước để đuổi đánh kiểm lâm. Thấy các đối tượng quá hung hãn, lực lượng kiểm lâm ở đây đã bỏ chạy thoát thân. Lâm tặc đuổi theo, nhưng các kiểm lâm viên đã trốn được vào rừng.

Không đánh được kiểm lâm, các đối tượng quay sang chặt phá tan hoang 4 bức tường của lán làm bằng gỗ do tổ công tác dựng lên, gạo trong thùng cũng bị đưa ra đổ ngổn ngang trước lán, xoong nồi, niêu chảo, xe máy bị chặt phá không thương tiếc. Quần áo, chăn màn của kiểm lâm cũng bị chúng đốt thành tro…

Ngày 9/11, trong đơn gửi lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tường trình sự việc, lực lượng kiểm lâm tại hiện trường cho biết họ nhận mặt được 2 đối tượng là Cao Văn Thái và Đinh Văn Hay, trú huyện Minh Hoá, Quảng Bình.

Được biết, trước đó có 2 đối tượng chưa rõ tên tuổi đã dùng súng k54 bắn 7 phát đạn vào lán trại của kiểm lâm nơi đây, nhưng do tất cả kiểm lâm đều đi tuần nên không ai bị thương

Sông Lam
.
.
.