Phú Thọ: Bắt gỗ lậu

Thứ Sáu, 09/01/2009, 14:31
Ngày 7/1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32 A, nhận được tin có một xe chở gỗ lậu với số lượng lớn, đang từ các tỉnh miền núi về sẽ đi qua huyện Tân Sơn…

Trong khi tổ tuần tra bố trí các chốt chặn thì đối tượng đã đổi hướng đi. Sau khi nhận định hướng chạy của chiếc xe chở gỗ lậu, tổ tuần tra giao thông tiếp tục đuổi theo và bắt giữ được chiếc xe 29K-3077 tại khu 3, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập (Phú Thọ). Khi phát hiện lực lượng CSGT, 3 đối tượng đã vứt xe ôtô bỏ chạy lên đồi.

Qua kiểm tra, Phòng CSGT xác định trên xe có 15 khối gỗ pơmu. Được biết, đây là vụ vận chuyển gỗ lậu thứ 2 được Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1-2 phát hiện trong thời gian vừa qua.

Thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển gỗ lậu đều là vứt xe ôtô và gỗ lậu để bỏ chạy, khi bị lực lượng Công an phát hiện.

Trước đó, Đội cũng bắt xe ôtô  mang 2 biển kiểm soát giả của tỉnh Vĩnh Phúc và Hoà Bình khi đang chở 10m3 gỗ pơmu lậu 

Hoàng Thiết
.
.
.