Phó Chủ tịch xã bị bắt lúc đang vòi tiền doanh nghiệp

Thứ Ba, 11/09/2012, 16:41
Do tình nghi đối tượng khai thác cát trái phép là Công ty ông Minh nên ông Năm chỉ đạo các lực lượng tại địa phương chặn xe ôtô để vòi tiền. Sau khi buộc ông Minh đưa 10 triệu đồng, đến chiều ngày 9/9, ông Năm tiếp tục đòi ông Phan Văn Minh “chung chi” thêm 20 triệu đồng nữa.

Chiều 10/9, CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Công an Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Cảnh Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Hương An, huyện Quế Sơn, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 9/9, tại quán cà phê Trúc Việt, thuộc thôn 6, xã Hương An, đơn vị đã bắt quả tang ông Năm đang nhận 20 triệu đồng của ông Phan Văn Minh, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Văn Minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tại khu vực giáp ranh giữa thôn 2A xã Hương An và thôn 1, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, xảy ra tình trạng khai thác cát trắng trái phép. Trước đó, khu vực này nằm trong phạm vi UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác cho Công ty của ông Minh, nhưng đã hết hạn từ tháng 12/2011.

Do tình nghi đối tượng khai thác cát trái phép là Công ty ông Minh nên ông Năm chỉ đạo các lực lượng tại địa phương chặn xe ôtô để vòi tiền. Sau khi buộc ông Minh đưa 10 triệu đồng, đến chiều ngày 9/9, ông Năm tiếp tục đòi ông Phan Văn Minh “chung chi” thêm 20 triệu đồng nữa. Nào hay, ông Minh đã làm đơn tố cáo và Cơ quan điều tra bắt quả tang ông Năm khi đang nhận tiền

Thân Lai
.
.
.