Phát hiện xưởng sơ chế da trâu, bò ô nhiễm

Thứ Tư, 17/08/2011, 15:08
Trong xưởng sơ chế rộng khoảng 400m2, chất hàng chục đống da trâu bò nằm ngổn ngang. Dù được che đậy kín bề mặt, song các đống da vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bu kín.

9h30' ngày 16/8, Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP. Hà Nội phối hợp với Viện Công nghệ môi trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Quang Trung - công ty chuyên sơ chế da trâu, bò. Trong xưởng sơ chế rộng khoảng 400m2, chất hàng chục đống da trâu bò nằm ngổn ngang. Dù được che đậy kín bề mặt, song các đống da vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bu kín.

Làm việc trong môi trường ô nhiễm, song công nhân không có bảo hộ lao động.

Theo ông Nhân Văn Thưởng - Giám đốc công ty: Cơ sở hoạt động từ tháng 10-2010, trung bình mỗi tháng thu mua, sơ chế khoảng 50 tấn da trâu, bò ở các lò mổ xung quanh Hà Nội.

Sáng 16/8, Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội kết hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại cửa khẩu Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người xe ôm chở theo 2 thùng xốp lớn

Qua kiểm tra 2 thùng hàng nặng 180kg, có chứa nầm dê, bò… được ướp lạnh. Người xe ôm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số nội tạng trên

Hiền Thanh
.
.
.