Phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng và hàng quí hiếm

Thứ Năm, 12/01/2012, 17:47
Dịp cuối năm cũng là thời điểm buôn lậu vàng, ngoại tệ, hàng quý hiếm diễn ra nhiều hơn. Các lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu vàng và hàng quí hiếm.
Ngày 21/12/011, Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Tổng cục Hải quan); Đội QLTT số 13; Trạm Cảnh sát ga Hà Nội phát hiện một đôi nam nữ đi trên chuyến tàu SP4 từ Lào Cai về Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong hành lí của Trần Văn Hải (39 tuổi, ở tổ 5, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái) có 45 miếng kim loại màu vàng, với tổng trọng lượng khoảng 18kg. Số kim loại màu vàng này giấu kín trong số thuốc bắc mang theo. Còn hành lý của Nguyễn Thị Thu Thủy (46 tuổi, ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) có 3 thỏi kim loại màu vàng, nghi là vàng, với tổng trọng lượng khoảng 7kg. Ước tính trị giá số vàng bị bắt giữ tương đương 655 lượng vàng, có trị giá khoảng 28,5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 16/11, Chi cục Hải quan Nội Bài đã kiểm tra, phát hiện ông Bùi Đức Huân, 28 tuổi và ông Lê Văn Chương, 64 tuổi, có vận chuyển lậu 6 khúc sừng tê giác trị giá khoảng 5,1 tỷ đồng

PV
.
.
.