Đà Nẵng:

Phát hiện hơn 14m3 gỗ quý được “lâm tặc” giấu trong rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa

Thứ Bảy, 11/10/2014, 09:42
Ngày 10/10, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, thuộc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cho hay, từ tin báo của quần chúng, lực lượng Kiểm lâm Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông đã phát hiện hai bãi cất giấu gỗ của “lâm tặc” ở khoảnh 5, tiểu khu 37, thuộc khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, giáp ranh giữa 2 huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và Đông Giang (tỉnh Quảng Nam).

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang lập biên bản kiểm tra, đo đếm, đồng thời cắt cử lực lượng bảo vệ tang vật chờ xử lý.

Số gỗ của “lâm tặc” cất giấu giữa rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.

Số gỗ quý “lâm tặc” đốn hạ tập kết tại hai điểm trên gồm: 66 phách gỗ xẻ, với tổng khối lượng 14,366m3 (trong đó có 11 phách gỗ gõ và 55 phách gỗ kiền kiền). Hiện cơ quan chức năng đã đưa tang vật về Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông tạm giữ; đồng thời tiến hành điều tra vụ việc

Viết Nam
.
.
.