Phát hiện hai vụ vận chuyển gỗ lậu với số lượng lớn

Thứ Ba, 05/04/2016, 16:46
Phát hiện lực lượng chức năng, lâm tặc bỏ chạy để lại một số lượng lớn gỗ lậu...


Ngày 5-4, các lực lượng gồm Công an xã Tân Thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Trạm Kiểm lâm Lao Bảo thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa, qua công tác tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển, tập kết gỗ lậu khối lượng lớn tại thôn An Tiêm, xã Tân Thành (Hướng Hóa).

Gỗ lậu thu giữ tại thôn An Tiêm, xã Tân Thành.

Các đối tượng vận chuyển, tập kết gỗ lậu này đã bỏ chạy khi phát hiện lực lượng chức năng. Qua kiểm đếm và đo khối lượng, số gỗ trên gồm 76 súc gỗ thuộc nhóm III đến V, với tổng khối lượng 26m³.

Trước đó, vào 2-2, các lực lượng chức năng Hướng Hóa cũng đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển, tập kết gỗ lậu khác, với tổng khối lượng gần 21m³, thuộc nhóm III đến V.

Thanh Bình
.
.
.