PetroVietNam bắt đầu khai thác dầu tại LB Nga

Thứ Tư, 06/07/2011, 10:23
Mỏ Visovoi - Nhennhexky (Liên bang Nga) được PetroVietNam đưa vào khai thác trong tháng 7.

Trao đổi với báo chí chiều 5/7 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Phùng Đình Thực cho biết: Từ tháng 7 này, PETROVIETNAM đưa vào khai thác 5 mỏ dầu khí. Trong đó, mỏ Visovoi - Nhennhexky (Liên bang Nga) bắt đầu khai thác trong tháng 7 và mỏ Dana lô SK 305 - Malaysia từ tháng 8/2011; ngoài ra, các mỏ khai thác trong nước gồm Tê Giác Trắng (tháng 8/2011), Đại Hùng giai đoạn II (tháng 8/2011) và Chim Sáo (tháng 9/2011).

Ông Phùng Đình Thực cũng cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2011, PETROVIETNAM đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất đã đề ra; các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều vượt cao so với cùng kì 2010. Tổng doanh thu 6 tháng đạt 340.000 tỉ đồng, bằng 121% kế hoạch 6 tháng và bằng 68% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kì 2010. Đã nộp ngân sách Nhà nước 75.000 tỉ đồng, bằng 73% kế hoạch năm, tăng 31% so với cùng kì 2010. Lợi nhuận trước thuế của PETROVIETNAM đạt 49,9 nghìn tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kì. Đáng chú ý, đã ghi nhận 2 phát hiện dầu khí mới, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10,2 triệu tấn thu hồi.

Từ 15/7, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bắt đầu quá trình bảo dưỡng định kì.

Trước mối quan tâm lớn của dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân về hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng Giám đốc Phùng Đình Thực khẳng định: Việc tạm dừng hoạt động nhà máy là bình thường và nhà máy sẽ được bảo dưỡng trong 62 ngày, bắt đầu từ 15/7.

"Chúng tôi đang phát động đợt thi đua đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, kĩ sư, công nhân nhà máy nhằm bảo đảm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ hoạt động trở lại sau 62 ngày bảo dưỡng. Toàn thể cán bộ, kĩ sư, nhân viên ngành Dầu khí đều thấu hiểu, nếu để nhà máy chậm hoạt động trở lại một ngày, là một ngày đất nước bị giảm nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động lọc hoá và xuất khẩu dầu khí" - ông Thực khẳng định

Duy Hiển
.
.
.