Ông Đào Văn Hưng bị miễn nhiệm vì EVN đầu tư thua lỗ

Chủ Nhật, 05/02/2012, 09:30
Lý do miễn nhiệm ông Đào Văn Hưng do ông Hưng có trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành EVN khi trong thời gian qua, EVN để xảy ra một số sai sót, trong đó có việc báo chí đã nêu, ví dụ như việc đầu tư thua lỗ…

Tại phiên họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, trả lời câu hỏi báo chí liên quan vụ việc ông Đào Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng - đã bị CQĐT khởi tố, tạm giam), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND TP Hải Phòng kiểm tra, làm rõ đúng sai đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giao đất, thu hồi, cưỡng chế khu đất nói trên.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có ý kiến đề nghị UBND TP Hải Phòng và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung cần thiết để Chính phủ tổ chức cuộc họp làm rõ vào tuần tới. Nội dung cuộc họp sẽ được thông tin đầy đủ tới báo chí. Tinh thần là minh bạch, làm rõ mọi đúng, sai để xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các sai phạm.

Về việc Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với ông Đào Văn Hưng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam giải thích: Việc miễn nhiệm cán bộ là hoạt động bình thường. Lý do miễn nhiệm ông Đào Văn Hưng do ông Hưng có trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành EVN khi trong thời gian qua, EVN để xảy ra một số sai sót, trong đó có việc báo chí đã nêu, ví dụ như việc đầu tư thua lỗ…

Liên quan bị can Trần Anh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) vừa bị CQĐT khởi tố, đại diện Bộ Tài chính cho hay: Việc khởi tố ông Tuấn CQĐT đang làm rõ và sẽ có kết luận. Tuy nhiên, hiện tại ông Trần Anh Tuấn không còn là cán bộ của Bộ Tài chính vì trước đó, Bộ đã ra quyết định buộc thôi việc đối với ông này

PV
.
.
.