Nông dân bức xúc vì lãnh nợ khống hơn 600 tấn giống mía

Thứ Năm, 10/05/2012, 22:39
Ngày 9/5, UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức trách xác minh và xử lý vụ việc nông dân tố cáo hành vi tiêu cực của ông Lê Như Hiệp - nhân viên Công ty TNHH Công nghiệp K.C.P trong quá trình giám sát nông vụ mía đường tại địa bàn thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước.

Tìm hiểu vụ việc chúng tôi được biết, để tạo điều kiện cho nông dân ổn định sản xuất và cung cấp nguồn nguyên liệu mía cho K.C.P chế biến đường, trong những năm qua doanh nghiệp này đã đầu tư giống mía, tiền phân bón, công chăm sóc cho nông dân ở nhiều địa phương. Đến khi thu hoạch, nông dân bán mía nguyên liệu cho K.C.P, bên mua sẽ khấu trừ các khoản đầu tư trước khi thanh toán tiền mía cho bên bán.

Khi niên vụ mía đường 2011-2012 đến mùa thu hoạch, một số nông dân đã phát hiện và tố cáo ông Lê Như Hiệp nâng khống số lượng mía giống, tiền phân bón, tiền công chăm sóc… Do trình độ học vấn và nhận thức pháp luật thấp kém, nhiều nông dân đã ký tên, lăn tay vào các thủ tục đầu tư khi chưa kiểm tra số liệu. Đơn cử trường hợp bà Mai Thị Ty Na - một nông dân ở thôn Tân Hòa, mượn của K.C.P 22 tấn giống mía, đến khi thu hoạch gia đình bà mới phát hiện nhân viên nông vụ Lê Như Hiệp đã nâng khống thêm 15 tấn, nên gia đình bà phải gánh chịu khoản nợ 37 tấn giống mía; ông Sô Minh Kiếp bán cho K.C.P 72 tấn mía nguyên liệu, nhưng đã bị ông Hiệp khấu trừ 23,7 triệu đồng…

Sau khi vụ việc bị lộ, ông Lê Như Hiệp phải chuyển giao nhiệm vụ giám sát nông vụ địa bàn Tân Hòa cho người khác. Trong biên bản bàn giao ngày 4/4 ghi nhận K.C.P đã đầu tư cho 112 hộ nông dân ở Tân Hòa hơn 773 tấn giống mía và 213,8 triệu đồng, trong số đó có 78 tấn mía giống do ông Hiệp nâng khống. Táo bạo và liều lĩnh hơn nữa là ông Hiệp còn “vẽ” ra hồ sơ đầu tư cho 31 nông dân trồng mía trên diện tích 54,3ha để “rút ruột” 540,6 tấn giống mía và 5,8 triệu đồng

Hữu Toàn
.
.
.