Nỗi lo hàng giả nhãn hiệu, thực phẩm giả

Thứ Ba, 16/12/2014, 08:34
Không chỉ nhái nhãn hiệu, làm giả nhãn mác ở trong nước, mà một số đối tượng buôn lậu còn đặt làm hàng ngay từ nước ngoài đưa về trong nước tiêu thụ. Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp ngay từ bên kia biên giới.

Theo nhận định của Đội chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Bắc Giang, cứ mặt hàng nào trong nước tiêu thụ nhiều thì đều bị làm nhái, làm giả. Qua công tác đấu tranh, Đội chống buôn lậu, buôn bán hàng giả đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nghiêm, trú tại thôn Đồng Sơn, xã Đồng Sau, TP Bắc Giang, đang vận chuyển 12.600 cục tẩy nhãn hiệu Thiên Long trên xe ôtô tải. Nghiêm không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc số tẩy trên. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, toàn bộ số tẩy này là hàng giả mạo nhãn hiệu Thiên Long. Lái xe khai, số tẩy trên được mua từ Trung Quốc và vận chuyển vào tiêu thụ trong nước.

Thiếu tá Lê Huy Hoàng, Đội phó Đội chống buôn lậu, buôn bán hàng hàng giả, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển khóa Việt Tiệp giả về địa bàn Bắc Giang tiêu thụ. Đối tượng là Nguyễn Văn Tiến, trú tại thôn Đồng Sơn, xã Đồng Sau, TP Bắc Giang, vận chuyển 340 bộ khóa đấm tròn mang nhãn hiệu Việt Tiệp. Tiến khai đặt sản xuất khóa giả Việt Tiệp từ Trung Quốc, sau đó mang về Việt Nam tiêu thụ.

Mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto bị cơ quan chức năng thu giữ.

Cuối năm, tình trạng sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lại gia tăng. Đáng nói là những mặt hàng làm nhái, làm giả ngày càng phong phú, nếu như trước đây chủ yếu tập trung vào hàng may mặc, hàng tiêu dùng thì nay hàng nhái, hàng giả lại có xu hướng chuyển sang hàng thực phẩm. Năm 2014, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nguy hiểm là những mặt hàng được người tiêu dùng sử dụng hằng ngày như bột canh, nước mắm, mì chính đã bị làm giả, làm nhái nhãn hiệu.

Tại gian trưng bày hàng giả trong Hội chợ triển lãm ở Giảng Võ, Hà Nội mới đây của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cũng trưng bày khá nhiều mì chính giả các nhãn hiệu như Vedan, Ajinomoto và bột canh giả nhãn hiệu Hải Châu để người tiêu dùng cảnh giác. Nhìn bằng mắt thường, những gia vị bị làm giả này khó lòng mà nhận biết.

Theo lời khuyên của ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thì các bà nội trợ nên mua thực phẩm ở những cửa hàng có uy tín. Khi phát hiện hàng giả thì báo ngay cho cơ quan Quản lý thị trường hoặc Công an để kiểm tra, xử lý.

Hằng Hương
.
.
.