Nợ lương công nhân 4 tỷ, giám đốc bỏ trốn

Thứ Sáu, 19/11/2004, 16:54

Mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, Công ty TNHH Karos đã thu hút 1.000 công nhân. Thế nhưng tính đến tháng 10/2004, số tiền mà Karos nợ lương công nhân và tiền bảo hiểm xã hội lên đến trên 4 tỷ đồng. Ông giám đốc thì đã cao chạy xa bay về Hàn Quốc.

Ngày 18/3/2003, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã cấp giấy phép số 465/GP-HCM cho phép ông Cho Tae Hyun, quốc tịch Hàn Quốc, hộ chiếu số NW0853910, cấp ngày 3/9/2002 tại Hàn Quốc, địa chỉ thường trú tại 102-304 Ssanggye,1st Hitz Aparment, No.1279 Ssanggye -Dong, Nowon-Gu, Korea, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và có tên gọi là Công ty TNHH Karos ( KAROS Co Ltd.). Trụ sở và nhà xưởng sản xuất đặt tại số 628C xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM.

Mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp này là sản xuất và gia công hàng may mặc để xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Karos đăng ký vốn đầu tư là 400.000 USD Mỹ và vốn pháp định của doanh nghiệp là 120.000USD.

Ban đầu, UBND quận 2 thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Liên đoàn Lao Động - Bảo hiểm xã hội - Phòng Lao động tổ chức kiểm tra và phát hiện Công ty Karos nợ công nhân trên 1 tỷ tiền lương.

Vụ việc này đã được nhắc nhở, nhưng số tiền nợ ngày càng nhân lên. 4 tỷ đồng tiền lương không được trả cho công nhân trong khi Giám đốc Cho Tae Hyun đã bỏ trốn về Hàn Quốc, đến nay vẫn chưa quay trở lại.

Sau khi ông chủ bỏ trốn, hơn 1.000 công nhân (chủ yếu ở các tỉnh xa) rơi vào tình trạng mất việc (mỗi người bị nợ 400.000 tiền lương). Có tới 70% công nhân mới học việc, tay nghề còn yếu, rất khó xin việc làm.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM đã ký văn bản giao cho các sở, ngành giải quyết tình trạng nợ lương và có dấu hiệu phá sản của Công ty Karos.

Theo đó, tạm thời phong tỏa hoạt động giao dịch tại ngân hàng nơi Công ty Karos có tài khoản. Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì làm rõ mọi hoạt động, nhất là lĩnh vực tài chính của công ty, đồng thời mời ông Cho Tae Hyun sang làm việc trong vòng 10 ngày. Nếu quá thời hạn trên mà  ông Cho Tae Hyun không có mặt thì báo cáo UBND giải quyết theo luật định. Giao Sở Ngoại vụ thông báo bằng văn bản tới Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp.HCM đề nghị mời Giám đốc Cho Tae Hyun trở lại TP.HCM để giải quyết những tồn đọng về tài chính của Công ty Karos…

Sáng 17/11, các cơ quan chức năng của quận 2 đã tiến hành lập biên bản niêm phong máy tính, két sắt, tủ tài liệu, hồ sơ chứng từ của ông Cho Tae Hyun tại văn phòng công ty. Một số hàng hóa của Công ty Karos cũng bị tạm giữ để chờ xem xét xử lý.

Sáng 18/11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận 2 cho biết, Liên đoàn Lao động đã dàn xếp và một công ty khác cũng đã chấp thuận nhận số công nhân của Công ty Karos vào làm việc

Nguyễn Thanh
.
.
.