Chuyện người quản lý

Người lao động Việt Nam tại nước ngoài gửi về nước 2 tỷ USD

Thứ Sáu, 16/12/2016, 08:06
Hiện nay, mỗi năm Việt Nam đưa khoảng 100 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, chiếm khoảng 5% tổng số lao động được giải quyết việc làm; người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài gửi về nước khoảng 1,8 đến 2 tỷ đô la Mỹ. 


Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN), từ đầu những năm 1980, do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường cùng với sự hội nhập nhanh chóng với các nước trong khu vực, Chính phủ đã nhấn mạnh xuất khẩu lao động là một “chiến lược quan trọng và lâu dài” cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, mỗi năm Việt Nam đưa khoảng 100 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, chiếm khoảng 5% tổng số lao động được giải quyết việc làm; người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài gửi về nước khoảng 1,8 đến 2 tỷ đô la Mỹ. 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về cũng có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước với kỹ năng tay nghề, kiến thức, kinh nghiệm, nhận thức về văn hóa, xã hội học hỏi và tích lũy trong thời gian họ làm việc ở nước ngoài.

Phan Hoạt
.
.
.