Nhiều thùng thực phẩm không nguồn gốc “du nhập” Thủ đô

Thứ Bảy, 29/03/2014, 18:30
Vào lúc 11h30’ ngày 29/3, Đội 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 11 (Chi cục QLTT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phát hiện xe ôtô khách BKS 12B – 001.01 tuyến Lạng Sơn – Lương Yên (Hà Nội) chở rất nhiều thùng giấy, bên ngoài ghi chữ Trung Quốc.

Lái xe Nguyễn Thành Trung (33 tuổi), trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, kiêm chủ hàng thừa nhận số hàng hóa này không qua kiểm dịch chất lượng, không có giấy tờ hóa đơn nguồn gốc xuất xứ và được mua từ cửa khẩu ở Lạng Sơn, sau đó đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Cốp sau xe ô tô khách “nhét” đầy thùng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Công an yêu cầu lái xe đưa hàng xuống để kiểm tra.

Các thùng hàng đều ghi chữ Trung Quốc.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng cho biết, tất cả mặt hàng đều dán nhãn mác Trung Quốc, theo đó có 10 thùng nước tương; 5 thùng sì dầu; 5 thùng sa tế; 600 tuýp mù tạt; 48 lọ tương ớt; 40 gói đậu đúng túi. Ước tính số hàng hóa có giá trị khoảng 20 triệu đồng

Minh Hiền
.
.
.