Nhiều vụ vận chuyển hàng lậu bị bắt giữ ở Quảng Ninh

Thứ Tư, 14/03/2012, 16:46
Qua khám xét tại một kho hàng trên địa bàn thành phố Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 35 loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất trị giá trên 240 triệu đồng không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 14/3/2012, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang xe ôtô tải BKS 29M-3820 do Nguyễn Văn Sơn, ở Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh điều khiển đang chở một số lượng lớn hàng hóa nhập lậu trên QL 18A. Số hàng trên gồm đồ điện tử, gạch men, hàng tạp hóa được giấu trong các thùng xốp.

Trước đó, ngày 3/3/2012, qua khám xét tại một kho hàng trên địa bàn thành phố Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 35 loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất trị giá trên 240 triệu đồng. Chủ hàng là Nguyễn Thành Hoàn, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Mặc dù là thời điểm đầu năm nhưng tình hình buôn lậu tại Quảng Ninh đã có dấu hiệu hoạt động trở lại. Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh, liên tục từ đầu tháng 3/2012, đơn vị đã tổ chức bắt giữ 6 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, thu hàng hóa trị giá gần 500 triệu đồng. Đặc biệt trong số đó có 2 vụ vận chuyển 4 tấn gà nhập lậu 

 

Khánh Ly - Nguyễn Khánh
.
.
.