Nhiều sạp ở chợ Kim Biên, TP HCM bán hàng lậu

Thứ Hai, 11/12/2006, 09:41

QLTT 3A kết hợp với Ban Quản lý chợ Kim Biên tiến hành kiểm tra một số sạp bán hàng trong khu vực chợ Kim Biên và đã phát hiện nhiều sạp kinh doanh tại đây bán hàng lậu, nhiều nhất là mặt hàng máy tính.

Có thể điểm tên một số sạp bị phát hiện như: Sạp 11-12 (tổ 9) do ông Nguyễn Bá Lưu làm chủ kinh doanh, bán 110 máy tính hiệu Casio; sạp 8-9 của ông Phan Thành Hiệp (tổ 9) bán 118 máy tính hiệu Casio và 5 điện thoại để bàn; sạp số 19 (tổ 1) do bà Ngô Thị Đào đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh bán 172 máy tính và đồng hồ; sạp số 22 (tổ 1), của ông Đỗ Tấn Minh bán 80 máy tính các hiệu Casio, Karce, Kenko.

Tất cả số hàng trên là hàng ngoại nhập, không có hóa đơn chứng từ.

Cơ quan kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ để xử lý

T.H.
.
.
.