Nhiều lao động đang sống dưới mức tối thiểu

Thứ Sáu, 14/08/2015, 09:08
Hội thảo “Tiền lương, thu nhập, mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2015” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức sáng 13/8.

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn, Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với các Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tối thiểu vùng trong các doanh nghiệp tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chỉ ra rằng, đa phần công nhân lao động hiện nay phải rất tằn tiện mới đủ sống.

Tại hội thảo PGS-TS Vũ Quang Thọ- Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn tại hội thảo đã phải chua chát dùng những từ như: “vất vưởng”, “rẻ mạt”... để nói về đời sống, thu nhập của công nhân lao động qua khảo sát này.

Báo cáo của các cấp công đoàn, đến tháng 4/2015, sau khi triển khai thực hiện Nghị định 103/2014/NĐ-CP về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng trong các doanh nghiệp, số doanh nghiệp (có công đoàn) thuộc diện phải điều chỉnh đã thực hiện đạt 85- 90% . Mức lương tối thiểu năm 2015, bình quân các vùng tăng 14,3% so với năm 2014, nhưng tỷ lệ tiền lương thực tế tương ứng của người lao động chỉ tăng khoảng 12%.

Cuộc sống của người lao động hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo khảo sát được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Yên Bái, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Bến Tre) với 60 doanh nghiệp thuộc 4 vùng lương và một số loại hình doanh nghiệp. Khi được hỏi về mức lương tối thiểu năm 2015 của Chính phủ điều chỉnh có phù hợp không, có 38,3% người lao động cho biết là “phù hợp”; 39,7% cho rằng “còn thấp”; 1,4% đánh giá là “cao” và 20,6% là không biết. Cũng theo khảo sát này, mức sống tối thiểu vùng của người lao động (có nuôi con) là 4.247 ngàn đồng/tháng, tăng 3,6% so với năm 2014.

Trước thực trạng đó, Tổng LĐLĐ VN đề nghị Chính phủ cần khẳng định lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của công nhân vào năm 2017 (hiện lương tối thiểu mới chỉ đáp ứng được 78-83%).Về việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2016, Tổng LĐLĐ VN đề xuất 3 phương án với mức điều chỉnh tăng bình quân so với năm 2015 từ 350.000-550.000 đồng/ người/ tháng (tùy từng vùng).

Phan Hoạt
.
.
.